Đường dẫn truy cập

Philippines phát hiện vi rút Ebola tại các trại nuôi heo


Các giới chức Philipin cho biết một dạng vi rút Ebola đã được tìm thấy trong các đàn heo ở ít nhất 4 trại chăn nuôi ở mạn bắc thủ đô Manila, và đây là lần đầu tiên bệnh này xuất hiện ở gia súc.

Họ cho biết vi rút Ebola dạng Reston phần lớn là gây bệnh cho thú vật và không đe dọa cho con người.

Tuy nhiên giới hữu trách đã cách ly kiểm dịch 4 trại chăn nuôi và tạm ngưng xuất khẩu thịt heo.

Các giới chức nói rằng họ đang hợp tác chặt chẽ với Tổ chức Y tế Thế giới, Tổ chức Lương Nông Liên hiệp quốc và các cơ quan quốc tế khác để xác định xem có nguy cơ tiềm ẩn cho sức khỏe con người hay không.

Vi rút Ebola-Reston được các khoa học gia ở thành phố Reston của tiểu bang Virginia ở Mỹ khám phá lần đầu vào 1989 trong các con khỉ nhập từ Philipin.

Một dạng khác của vi rút này từng giết chết hàng trăm người ở Phi châu.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG