Đường dẫn truy cập

Tướng Petraeus thảo luận về viện trợ quân sự cho Libăng


Đại tướng Petraeus, Tư lệnh Bộ chỉ huy miền trung của Hoa Kỳ đã gặp gỡ các giới chức Libăng để thảo luận về viện trợ quân sự cho nước này.

Tòa đại sứ Hoa Kỳ tại Beirut cho hay Tướng Petraeus đã mở cuôc họp với thủ tướng Fuad Siniora và tư lệnh các lực lượng vũ trang Libăng, thượng tướng Jean Kahwagi.

Thông cáo của đại sứ quán Hoa Kỳ nêu lên rằng Mỹ đã viện trợ cho quân đội Libăng hơn 410 triệu đô la để duy trì ổn định và an ninh cho quốc gia này.

Đại sú quán Mỹ nói rằng Hoa Kỳ sẽ tiếp tục hỗ trợ cho 'những định chế hợp pháp của chính phủ Libăng'.

Quốc hội Libăng qui tụ cả nhóm thiểu số do phe Hezbollah cầm đầu. Nhóm Hồi giáo Shia tranh đấu bạo động này đặt căn cứ tại Libăng, vẫn được hậu thuẫn đều đặn của dân chúng qua các cuộc bầu cử cho dù Hoa Kỳ coi nhóm này là một tổ chức khủng bố.


Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG