Đường dẫn truy cập

LHQ trao quyền cho các quốc gia truy đuổi hải tặc


Hội đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc đã trao quyền cho các quốc gia truy đuổi hải tặc vào tận bên trong lãnh hải Somalia và sử dụng mọi phương tiện cần thiết để ngăn chặn các hành vi cướp biển.

Hội đồng Bảo An qui tụ 15 quốc gia đã chấp thuận việc trao quyền 1 năm trong một nghị quyết được nhất trí thông qua hôm thứ ba.

Nghị quyết này đòi các quốc gia phải được sự chấp thuận của chính phủ lâm thời của Somalia trước khi truy đuổi hải tặc.

Biện pháp này được Hoa Kỳ và Pháp bảo trợ, cũng bày tỏ sự ủng hộ cho một lực lượng của Liên Hiệp Châu Âu chống hải tặc trong vùng vịnh Aden theo dự trù sẽ bắt đầu trong tuần tới.

Hội đồng Bảo an cũng hoan nghênh những nỗ lực của liên minh NATO chống hải tặc trong khu vực.

Trong năm nay hải tặc Somalia đã cướp chừng 40 chiếc tàu để đòi tiền chuộc và hiện còn cầm giữ chừng 15 tàu cùng với thủy thủ đoàn.



Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG