Đường dẫn truy cập

LHQ: Quân đội Congo hôi của, tấn công thường dân


Liên Hiệp Quốc tố cáo binh sĩ chính phủ hôi của và tấn công các thường dân tại khu vực miền Đông Cộng Hòa Dân Chủ Congo.

Một phát ngôn viên của phái bộ Liên Hiệp Quốc tại Congo nói rằng các vụ hôi của này tập trung ở chung quanh khu vực Kanyabayonga cách thủ phủ Goma của tỉnh Bắc Kivu 175 kilomet về phía Bắc.

Trung Tá Jean-Paul Dietrich nói rằng các cuộc bạo động này bắt đầu tối Thứ Hai và tiếp tục cho tới hôm nay.

Đài phát thanh Okapi do Liên Hiệp Quốc tài trợ nói rằng các cuộc hôi của này đã gây ra hoảng sợ tại nhiều làng khiến nhiều người phải chạy vào bụi rậm để lánh nạn.

Bản tin vừa kể nói rằng ít nhất cũng có 3 người bị thương và nhiều phụ nữ bị hãm hiếp.

Các cơ quan cứu trợ và các tổ chức nhân quyền đã cảnh báo về tình trạng khủng hoảng nhân đạo gia tăng tại Bắc Kivu, nơi các phiến quân do viên tướng nổi loạn Laurent Nkunda tung ra cuộc tấn công hồi cuối tháng trước.



Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG