Đường dẫn truy cập

Ông Jacques Rogge tái tranh cử chức chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc tế


Chủ tịch ủy ban Olympic Quốc tế Jacques Rogge người Bỉ, nói ông sẽ tranh cử nhiệm kỳ chủ tịch kế tiếp.

Cuối tuần qua, ông Rogge đã gởi thư xác nhận với các thành viên của Ủy ban Olympic Quốc tế rằng ông muốn tiếp tục chức vụ hiện nay cho đến năm 2013.

Dư luận tin rằng vị chủ tịch đương nhiệm 66 tuổi này sẽ được bầu chọn trở lại trong cuộc biểu quyết vào tháng 10 năm tới khi không có một đối thủ nào khác cùng tranh chức vụ này.

Ông Rogge đã được bầu làm chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc tế nhiệm kỳ thứ nhất kéo dài 8 năm bắt đầu vào năm 2001.

Trong một diễn biến khác, cuối tuần qua Ủy ban Olympic Quốc tế loan báo rằng không có một hình thức 'bán độ' hoặc dàn xếp kết quả gian lận nào được phát hiện ra tại Olympic Bắc Kinh 2008.

Lần đầu tiên, Ủy ban Olympic Quốc tế đã lập ra một nhóm đặc biệt chuyên theo dõi những hành vi bán độ, cá cược và những hoạt động bất thường tại Thế vận hội Bắc Kinh hồi tháng tám vừa qua.

Nhóm đặc biệt tên là Hệ thống cảnh báo sớm đã theo dõi sát và phân tích các thông tin của 450 nhà kinh doanh cá cược thể thao và các nhà kinh doanh cá cược trên mạng Internet trên khắp thế giới nhằm mục đích sớm phát hiện ra những hành vi khả nghi.





Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG