Tổng thống Syri Bashar al-Assad vừa công bố sắc lệnh chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao với nước láng giềng Libăng.
Sắc lệnh được cơ quan thông tấn chính thức của Syri loan báo ngày hôm nay. Văn kiện này quy định việc thiết lập một cơ sở ngoại giao cấp đại sứ tại thủ đô Beirut của Libăng.
Ông Assad và Tổng thống Liban Michel Suleiman đã thỏa thuận thiết lập quan hệ từ hồi tháng Tám vừa qua, trong các cuộc thảo luận tại Paris với Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy.
Cả hai nước đều không có tòa đại sứ của nhau ở hai thủ đô kể từ khi họ giành được độc lập từ tay Pháp từ hơn 60 năm trước.
Quan hệ giữa Damas và Beirut đã trở nên căng thẳng từ năm 2005, sau vụ ám sát cựu Thủ tướng Libăng Rafiq Hariri.
Syri bị quy trách nhiệm về vụ này và dưới áp lực của quốc tế, mấy tháng sau đó phải rút quân từ Libăng về nước, chấm dứt 3 thập niên chiếm đóng nước láng giềng.