Đường dẫn truy cập

Iran, Pakistan hợp tác xây đường ống dẫn khí đốt


Iran và Pakistan đã đồng ý xây một đường ống dẫn khí đốt thiên nhiên trị giá 7 tỉ 500 triệu đôla. Đường ống dẫn khí đốt dài 2,600 kilômét này sẽ chạy từ Iran tới Ấn Độ xuyên qua Pakistan.

Lên tiếng tại Islamabad hôm nay, Bộ trưởng ngoại giao Iran Manouchehr Mottaki cho biết cả hai nước sẽ hoan nghênh việc Ấn Độ tham gia vào dự án.

Hoa Kỳ đã phản đối thỏa hiệp về đường ống dẫn dầu vừa kể trong nỗ lực cô lập Iran vì mối bất đồng liên quan đến chương trình hạt nhân của Tehran và vì các cáo buộc là Iran ủng hộ chủ nghĩa khủng bố.

Ấn Độ nhập khẩu trên 70% năng lượng sử dụng trong nước nhưng các giới chức Ấn chưa cho biết họ có tham gia vào dự án đường ống dẫn dầu vừa kể hay không.

Một số giới chức Ấn tỏ ra quan ngại về tình trạng an ninh vì đường ống này chạy ngang qua Pakistan.



Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG