Đường dẫn truy cập

OPEC xem xét mở phiên họp khẩn trong lúc giá dầu sụt giảm


Một số các bộ trưởng trong khối OPEC cho biết tổ chức xuất khẩu dầu này có thể mở phiên họp khẩn cấp vào tháng tới để thảo luận về việc giá dầu hạ giảm.

Bộ trưởng dầu khí của Iran nói với thông tấn xã IRNA của nhà nước rằng OPEC đang xem xét đến việc họp để bàn về ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới đối với giá dầu.

Một vài bộ trưởng OPEC khác, trong đó bộ trưởng dầu khí các nước Libya và Qatar cho các hãng thông tấn Tây phương biết rằng họ có thể sẽ phải cắt sản lượng dầu để đẩy mạnh giá dầu.

Giá dầu thô đã sụt khoảng 40% kể từ khi đạt mức cao kỷ lục hồi tháng 7 là trên 140 đôla một thùng.

Giá dầu trong phiên giao dịch sáng hôm nay tại New York vào khoảng 90 đôla một thùng.

Theo lịch trình họp hằng năm thì phiên họp sắp tới của các nước xuất khẩu dầu được ấn định vào tháng 12.



Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG