Đường dẫn truy cập

Chính trị gia Nam Phi cảnh báo về tình trạng chia rẽ trong đảng ANC


Một chính trị gia Nam Phi trung thành với Tổng Thống Thabo Mbeki bị lật đổ cảnh cáo rằng: có thể xảy ra tình trạng chia cắt trong đảng Nghị Hội Toàn Quốc Châu Phi đương quyền.

Hôm nay, Bộ Trưởng Quốc Phòng Mosiuoa Lekota bày tỏ mối e ngại ngày càng gia tăng về tương lai của đảng này. Ông đưa ra ý kiến là đảng nên triệu tập một phiên họp đặc biệt để xác định phương cách tiến hành.

Đảng Nghị Hội Toàn Quốc Châu Phi đã phủ nhận tin tức trước đó nói rằng đảng sẽ chia cắt thành nhiều phe phái.

Căng thẳng trong nội bộ của đảng đã gia tăng sau khi cựu Tổng Thống Mbeki từ chức hồi tuần trước.

Các nhà lãnh đạo đảng đã ép ông Mbeki phải từ chức sau khi một thẩm phán đã cáo buộc ông là can thiệp vào vụ an tham nhũng chống lại một đối thủ chính trị lâu nay của ông là ông Jacob Zuma.

Tân Tổng Thống Nam Phi Kgalema Mothlanthe sẽ nắm giữ chức vụ cho tới khi tổ chức cuộc bầu cử vào tháng Tư sang năm mà ông Zuma có triển vọng thắng cử.


Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG