Đường dẫn truy cập

Thủ tướng Malaysia sẽ từ chức vào tháng 3/2009


Thủ tướng Malaysia Abdullah Ahmad Badawi cho biết sẽ từ chức vào tháng Ba tới, tức 4 năm trước khi nhiệm kỳ của ông chấm dứt vào năm 2013.

Hôm nay, ông Abdullah xác nhận là sẽ không ra tranh chức chủ tịch đảng vào kỳ bỏ phiếu tháng Ba năm tới, vì ông muốn tạo đoàn kết trong đảng.

Theo truyền thống thì lãnh tụ đảng Tổ chức Quốc gia Đoàn kết người Mã Lai, vốn lãnh đạo liên minh quốc gia Malaysia, sẽ trở thành Thủ tướng Chính phủ.

Ngày càng có thêm nhiều người yêu cầu Thủ tướng Abdullah từ chức kể từ hồi đầu năm nay, sau khi liên minh do ông lãnh đạo bị thất bại nặng nề nhất trong cuộc tổng tuyển cử, kể từ nhiều thập niên.

Trước đây, ông Abdullah đã từng nói rằng ông sẽ giao chức vụ lại cho phó Thủ tướng Najib Razak vào năm 2010.



Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG