Đường dẫn truy cập

Boyz II Men


Boyz II men là một nhóm ngũ ca người Mỹ gốc Phi Châu, từng đoạt 4 giải Grammy. Họ nổi tiếng nhờ tài đồng ca rất chọn lọc, hài hòa, nhất là các bài hát trữ tình. Dựa trên số bán, Boyz II Men được xem là nhóm ngũ ca thành công nhất từ trước đến nay...

Thành lập từ năm 1986, khởi đầu với tên gọi Unique Attraction, từ trường học nghệ thuật ở thành phố Philadelphia tiểu bang Pennsylvania. Trước đó, có nhóm đồng ca rất nổi tiếng mang tên New Edition và là nguồn gây cảm hứng để nhóm dồn nỗ lực tập luyện. Trong dịp nghe nhạc, New Edition nghe ban ngũ ca Boyz II men hát và rất thích, họ đồng ý để giới thiệu cho hãng Motown Records và được ký hợp đồng ngay. Đây là một bước ngoặc rất lớn trong cuộc đời của Boyz II Men, hiếm khi nhóm đồng ca nào vừa hát thử đã được ký hợp đồng. Cũng từ đó, tên gọi Boyz II Men được hình thành. Motown Record phát hành đĩa đầu tiên năm 1991 mang tên Cooleyhighharmony. Trong số này bài hát It’s So Hard to Say Goodbye to Yesterday, được các đài phát thanh phát nhiều nhất

IT’S SO HARD TO SAY GOODBYE TO YESTERDAY


Nhạc phẩm It’s so hard to say goodbye to yesterday, rất khó để nói lời giã biệt với ngày hôm qua, bài hát của đĩa hát đầu tay và được giải Grammy năm 1992. Sau sự thành công rực rỡ của đĩa hát đầu tiên được cả nước Mỹ biết đến, Boyz II Men khởi sự các chuyến lưu diễn và chỉ trở lại phòng thu âm năm 1994 với đĩa hát thứ nhì mang tên “II” hay số hai. Đĩa hát được ca nhạc sĩ nổi tiếng Babyface sản xuất, bài hát I’ll Make Love to You rất trữ tình và được đón nhận nồng nhiệt, các đài phát thanh tiếp tục chọn các bài hát của Boyz II Men phát liên tục.

I’LL MAKE LOVE TO YOU


Nhạc phẩm I’ll Make Love To You qua phần trình diễn của nhóm ngũ ca Boyz II Men, trích từ đĩa thứ nhì mang tên II, hay số hai. Đĩa hát này đoạt giải Grammy thứ hai cho nhóm năm 1995. Sau giải Grammy, Boyz II Men được hai ca sĩ nổi tiếng là Michael Jackson và Mariah Carey mời cộng tác thu âm và trình diễn một số nhạc phẩm, và cả hai đều được đề cử giải Grammy. Riêng với nữ ca sĩ Mariah Carey, bài hát được nhiều người yêu thích là One Sweet Day năm 1995 và trở thành bài hát đứng đầu bảng 16 tuần lễ, được đề cử giải Grammy đồng ca.

ONE SWEET DAY

One Sweet Day, một ngày ngọt ngào, Boyz II Men phối hợp đồng ca với Mariah Carey. Từ thành công này đến thành công khác, Boyz II Men bắt đầu được thế giới yêu thích và tạo nên ảnh hưởng đối với các nhóm nhạc trẻ để dần dần tạo nên phong trào nhạc đồng ca, phát sinh ra các nhóm ca sĩ trẻ nổi tiếng khác như The Backstreet Boys và NSYNC. Năm 1997, Boyz II Men phát hành đĩa Evolution, rất tiếc chỉ nhận được sự khen ngợi trộn lẫn, bài hát Four Seasons of Loneliness, 4 mùa cô đơn đứng đầu bảng. Đĩa hát Evolution được đề cử 2 giải Grammy trong năm 1998

4 seasons of loneliness


Nhạc phẩm 4 seasons of loneliness. Tuy nhiên trong lúc đang nổi tiếng rực rỡ thì các vấn đề về sức khỏe đã gây ảnh hưởng đến các buổi trình diễn của nhóm. Ca sĩ Wanya Morris bị đau thanh quản và phải ngưng hát để hồi phục khiến cả nhóm phải hủy bỏ các chương trình một thời gian. Đây cũng là lúc Boyz II Men chống lại kế hoạch sản xuất một đĩa hát của hãng Motown và họ tự đứng ra để chọn hãng Epic Records phát hành, điều này đã gây sự giận dữ rất lớn cho Motown vì đây là công ty đầu tiên nâng đỡ và đưa Boyz II Men lên hàng danh vọng. Bước vào năm 2000, Boyz II Men chưa tạo được bài hát hay nào, khiến giới phân tích nghĩ rằng nhóm đã quá lệ thuộc vào nhà sản xuất babyface.

Vào lúc này lại thêm một thành viên của nhóm bị đau khớp và không thể nhảy biểu diễn khiến giới hạn các buổi trình diễn của nhóm. Sự thay đổi của hãng thu âm vào năm 2001 cũng gây ảnh hưởng lớn đến Boyz II Men, mặc dù có những nổ lực kêu gọi BabyFace trở lại để giúp nhóm. Hãng mới Arista đã bỏ ra một số tiền lớn để quay video để giới thiệu đĩa mới mang tên Full Circle, nhưng dường như định mệnh đã an bài cho Boyz II Men, mặc dù sản xuất và thực hiện rất công phu, đĩa Full Circle chỉ bán hơn 1 triệu đĩa, chỉ bằng 1/10 so với các đĩa khác, bài hát the color of love, màu tình yêu được xem là hay nhất trong đĩa

THE COLOR OF LOVE


Nhạc phẩm The Color of Love, trích từ đĩa hát Full Circle, những đĩa hát sau đó của Boyz II Men chỉ bán được chưa đầy 1 triệu và tên tuổi của nhóm chỉ còn dĩ vãng, nhất là khi ca sĩ Michael McCarrey phải về hưu sớm vì vẹo xương sống, từ 5 người nay họ chỉ còn lại 3 thành viên và hoạt động âm nhạc chậm hẳn lại. Hiện nay Boyz II Men còn hát nhưng chỉ trình diễn trong các buổi gây quĩ giúp người nghèo và phối hợp với các ca sĩ nổi tiếng ở ngoại quốc






Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG