Đường dẫn truy cập

Tỉnh trưởng Sơn Tây từ chức sau vụ đất lở giết chết 254 người


Tỉnh trưởng tỉnh Sơn Tây miền bắc Trung Quốc hôm nay từ chức sau khi xảy ra một vụ đất sạt lở lớn chôn vùi một ngôi làng và làm 254 người thiệt mạng.

Tân Hoa Xã cho biết cơ quan lập pháp của tỉnh đã chấp nhận đơn từ chức của vị tỉnh trưởng này là ông Meng Xuenong.

Ông Meng từng làm đô trưởng Bắc Kinh nhưng bị bãi nhiệm năm 2004 sau khi các giới chức thành phố tìm cách che đậy vụ bộc phát dịch bệnh SARS gây chết người.

Xã Taoshi đã bị ngập lụt hôm thứ hai khi một bức tường rác và bùn từ một mỏ khai thác bất hợp pháp chôn vùi một khu chợ lộ thiên.

Các giới chức cho biết hàng trăm người có thể đã thiệt mạng. Hơn 1,000 người đang tham gia các hoạt động cứu hộ và phục hồi.


Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG