Đường dẫn truy cập

Việt Nam: Xăng giảm xuống 17,000 đồng/lít


Hôm thứ Tư, Việt Nam hạ giá xăng bán lẻ thêm 5,6%, và đây là lần hạ giảm giá thứ nhì trong vòng hai tuần lễ.

Tin của Reuters và của RTTNews cho hay giá bán lẻ loại xăng A92, loại thông dụng nhất, sẽ giảm từ 18,000 đồng một lít xuống còn 17,000 đồng, và loại A95 từ 18,500 đồng một lít xuống còn 17,500 đồng.

Giá dầu hỏa cũng giảm từ 19,000 đồng một lít xuống còn 18,000 đồng. Tuy nhiên, dầu diesel vẫn giữ nguyên giá 15,950 đồng một lít.

Việt Nam, nước nhập khẩu xăng và diesel nhiều thứ nhì Á Châu, hôm thứ Hai loan báo tỷ lệ lạm phát lên tới 28,3% trong tháng 8, mức cao nhất kể từ ít nhất là năm 1991, một phần là vì xăng dầu tăng giá tới gần 40% hồi tháng trước.

Trong bản thông cáo, chính phủ cho hay việc điều chỉnh giá xăng dầu là để cắt giảm ảnh hưởng bất lợi của giá xăng dầu cao đối với công cuộc sản xuất và với đời sống của dân chúng xuống mức tối thiểu.

Việt Nam, gần như hoàn toàn lệ thuộc vào việc nhập khẩu các sản phẩm xăng dầu vì thiếu các nhà máy lọc dầu, đã cắt giảm giá bán lẻ xăng dầu 5,3% hôm 14 tháng 8.

Nhà máy lọc dầu đầu tiên của Việt Nam Dung Quất với năng xuất 140,000 thùng mỗi ngày, sẽ có khả năng đáp ứng hơn 40% nhu cầu xăng dầu trong nước khi hoạt động vào tháng Hai năm tới.

Trước khi giá dầu xăng được cắt giảm hôm thứ Tư, các chuyên viên trong cơ sở điều hành thị trường quốc nội tiên đoán tỷ lệ lạm phát trong tháng 9 sẽ tăng thêm với mức giữa 1% và 1,2%, tức là tương đối thấp, so với mức tăng 1,56% của tháng này.




Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG