Đường dẫn truy cập

Algeri: khủng bố bằng xe cài bom, 12 người thiệt mạng


Hai vụ nổ xe bom ở Algeri giết chết 12 người và làm bị thương ít nhất 31 người. Đây là lần thứ nhì trong hai ngày liên tiếp xảy ra khủng bố.

Vụ thứ nhất xảy ra gần một doanh trại của quân đội trong thị trấn Bouira, phía đông của thủ đô Algiers.

Vụ thứ nhì vài phút sau đó, nhắm vào một chiếc xe buýt chở người đi làm. Trong số người chết có một công dân của Canada làm việc cho một hãng thầu.

Không thấy ai lên tiếng nhận trách nhiệm, nhưng nhà chức trách cho rằng đây là hành động của nhóm Maghreb, một tổ chức Hồi giáo có liên hệ với mạng lưới khủng bố al-Qaida.

Bộ Trưởng Nội vụ ông Yazid Zehrouni gọi các vụ đánh bom là hành động tuyệt vọng của bọn khủng bố.

Hôm thứ ba cũng có một vụ nổ xe bom tự sát ở thị trấn Les Issers ở miền Bắc, giết chết 43 người. Khắp nơi trên thế giới đã đưa ra phản ứng. Tại Washington, ông Gordon Johndroe, Người phát ngôn Tòa Bạch Ốc đã lên án các vụ khủng bố này.


Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG