Đường dẫn truy cập

Việt Nam có thể phải nhập 1 triệu tấn giấy trong năm 2008


Việt Nam có thể phải nhập khẩu khoảng 1 triệu tấn giấy và một lượng bột giấy đáng kể trong năm nay.

Tân Hoa Xã và hệ thống tin Lesprom.com dựa vào tin của tờ Thời Báo Kinh Tế cho hay trong 7 tháng đầu năm nay, Việt Nam đã nhập khẩu 585,000 tấn giấy đủ loại và 118,000 tấn bột giấy nhưng vẫn chưa đủ để thỏa mãn các nhu cầu trong nước.

Hiệp Hội Giấy và Bột Giấy Việt Nam mới đây đã yêu cầu Bộ Công Thương hủy bỏ thuế đánh vào giấy nhập khẩu từ các nước ASEAN và giảm phân nửa thuế trị giá gia tăng đánh vào bột giấy.

Theo đề nghị vừa kể, mức thuế đánh vào giấy nhập khẩu từ các nước ASEAN sẽ giảm từ mức 5% hiện nay xuống còn 0%, và thuế trị giá gia tăng đánh vào bột giấy và các loại giấy khác, trừ giấy in báo, sẽ giảm từ 10% hiện nay xuống còn 5%.

Theo đề nghị này, chính phủ nên hủy bỏ thuế trị giá gia tăng đánh vào giấy in báo. Theo các số liệu của Tổng Cục Thống Kê, trong năm 2007, Việt Nam nhập khẩu 841,000 tấn giấy đủ loại, trị giá 595 triệu đô la.

Số lượng giấy nhập khẩu như vậy là tăng 18,5% và số tiền phải trả tăng 25,1% so với năm 2006.


Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG