Đường dẫn truy cập

Tòa Án Tối Cao Philippines ngăn thỏa thuận với phiến quân Hồi giáo


Tòa Án Tối Cao Philippines đã đưa ra một lệnh hạn chế tạm thời để ngăn không cho chính phủ ký một thoả thuận về đất đai với các phiến quân Hồi Giáo đòi ly khai.

Hôm nay, phát ngôn nhân chính phủ cho biết vì vậy sẽ không có việc ký kết thỏa thuận này vào ngày mai tại thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia.

Chính phủ và tổ chức phiến quân Hồi Giáo lớn nhất tại nước này là Mặt Trận Giải Phóng Hồi Giáo Moro, đã đạt được một thỏa thuận sơ khởi tại Malaysia hồi tuần trước để nới rộng vùng tự trị của người Hồi Giáo trên đảo Mindanao.

Nếu các cuộc hòa đàm chính thức giữa chính phủ và Mặt Trận Giải Phóng Hồi Giáo Moro gặp bế tắc hoặc thất bại thì thoả thuận gọi là ‘Văn Kiện Ghi Nhớ Thỏa Thuận về Khu Vực Đất Tổ’ sẽ bị bãi bỏ.

Tuy nhiên, các chính trị gia địa phương đã đệ kiến nghị lên Tòa Án Tối Cao để ngăn chặn việc ký kết thoả thuận này.

Hằng ngàn dân chúng ở miền nam Philippines đã tụ họp ngày hôm nay để biểu tình chống lại thỏa thuận của chính phủ.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG