Đường dẫn truy cập

Việt Nam hạ giá gạo xuất khẩu


Giới buôn bán gạo hôm thứ Tư cho hay: Việt Nam hạ giá gạo xuất khẩu gần 8%, xuống còn 600 đô la một tấn, nhờ mức thu hoạch khả quan của vụ mùa mới.

Thông Tấn Xã Reuters cho biết Hội Thực Phẩm Việt Nam đã yêu cầu chính phủ hủy bỏ kế hoạch đánh thuế gạo xuất khẩu.

Một doanh nhân trong ngành buôn bán gạo ở Thành Phố Hồ Chí Minh nói rằng trước sự kiện giới mua bán gạo nước ngoài không còn nhiều nhu cầu mua gạo và sự kiện giá gạo bị chính phủ ấn định cao, phải hủy bỏ ngay kế hoạch đánh thuế gạo xuất khẩu.

Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam đã được cắt giảm 2 lần trong năm nay kể từ khi chính phủ đánh thuế từ 500 ngàn tới 2 triệu 900 ngàn đồng Việt Nam vào mỗi tấn gạo xuất khẩu.




Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG