Đường dẫn truy cập

Nhà văn Tây Tạng nộp đơn kiện chính phủ Trung Quốc


Một nhà văn Tây Tạng ở Bắc Kinh trong một diễn tiến hiếm có để phản kháng, vừa nộp đơn thưa chính phủ Trung Quốc ra tòa.

Bà Tsering Woeser nộp đơn kiện sau khi bị ngăn cản không cho du hành ra nước ngoài hồi đầu năm nay để nhận một giải thưởng về các bài viết của bà.

Nhà thơ và cũng là nhà hoạt động này nói với phóng viên nước ngoài là chính phủ chưa đưa ra lời giải thích chính thức nào về việc bà bị từ chối cấp thông hành trong 3 năm qua.

Tuy nhiên, bà Woeser cho hay là được loan báo không chính thức rằng bà là mối đe dọa cho nền an ninh quốc gia. Được biết hồi tháng Ba vừa qua, bà Woeser bị quản chế tại nhà khi các cuộc biểu tình nổ ra tại thủ phủ Lhasa của Tây Tạng.

Bà Woeser công bố trên Internet các thông tin liên quan đến các cuộc biểu tình có khi bạo động của người Tây Tạng, và những hệ quả trấn áp từ phía chính quyền.

Trang blog trên mạng bằng tiếng Hoa của bà bị các tin tặc vô hiệu hóa và bị chính phủ Trung Quốc ra lệnh đóng cửa, đồng thời những sách của bà cũng bị cấm.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG