Đường dẫn truy cập

Nhóm nổi dậy ở miền Nam Thái Lan tuyên bố ngừng bắn


Một nhóm tự cho là lãnh đạo cuộc nổi dậy của người Hồi giáo ở mạn Nam Thái Lan đầy bất ổn đã đồng ý ngưng bắn.

Ba người đàn ông đại diện cho tổ chức Miền Nam Đoàn kết ít được biết đến, hôm nay đã công bố đình chiến qua bản thông cáo trình chiếu trên hệ thống truyền hình Thái Lan do quân đội nước này điều hành.

Vụ ngưng bắn được thương thuyết bởi nguyên Bộ trưởng Quốc phòng Thái, ông Chetta Thanacharo, người đã loan báo thỏa hiệp này nhiều giờ đồng hồ trước khi phe chủ chiến công bố. Các chuyên gia tỏ ý ngờ vực sự việc này.

Theo tổ chức nhân quyền Human Rights Watch thì nhóm mệnh danh là BRN Phối hợp mới lãnh đạo cuộc nổi dậy.

Các kẻ chủ chiến nói rằng cuộc ngưng bắn có hiệu lực từ thứ Hai đầu tuần này, nhưng từ đó tới giờ đã có thêm ít nhất là hai vụ đánh bom xảy ra.

Ba tỉnh mạn Nam Thái Lan là Narathiwat, Yala và Pattani, đã bị xáo động bởi tình trạng người Hồi giáo nổi dậy mãnh liệt khiến trên 3,000 người chết kể từ khi bộc phát hồi năm 2004.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG