Đường dẫn truy cập

Việt Nam nhập khẩu hơn 5 tỷ đôla hàng hóa của Trung Quốc


Trong thời gian từ tháng Giêng tới tháng Tư năm 2008, Việt Nam đã bỏ ra hơn 5 tỷ 800 ngàn đô la Mỹ để nhập khẩu hàng hóa của Trung Quốc, trong có thép, máy móc, phân bón, sản phẩm dầu lửa và vải vóc.

Tân Hoa Xã và hệ thống tin Steelguru của Ấn Độ lấy tin của Trung Tâm Thông Tin Thương Mại thuộc Bộ Công Thương Việt Nam cho hay trong thời gian 4 tháng vừa kể, Việt Nam đã nhập khẩu của Trung Quốc hơn 1 triệu 800 ngàn tấn sản phẩm thép trị giá hơn 1 tỷ 300 triệu đô la, gần 1 tỷ 200 triệu đô la máy móc, trang thiết bị và phụ tùng, và 433 triệu 300 ngàn đô la vải vóc.

Việt Nam cũng nhập khẩu của Trung Quốc 925 ngàn 376 tấn phân bón trị giá 401 triệu 500 ngàn đô la, máy điện toán và các sản phẩm điện tử trị giá 203 triệu 700 ngàn đô la và 134 ngàn 21 tấn sản phẩm dầu lửa trị giá 128 triệu đô la.

Theo các số liệu của Việt Nam, công cuộc giao thương hai chiều giữa Trung Quốc và Việt Nam đã tăng từ 10 tỷ 420 triệu đô la trong năm 2006 lên 15 tỷ 850 triệu đô la trong năm 2007.




Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG