Đường dẫn truy cập

Binh sĩ Sri Lanka chiếm được căn cứ chính ở miền bắc của phe Hổ Tamil


Các giới chức quân đội Sri Lanka cho biết binh sĩ của họ đã chiếm được một căn cứ quan trọng của phiến quân Hổ Tamil ở miền bắc.

Một thông cáo của bộ Quốc phòng nói rằng binh sĩ chính phủ đã chiếm quyền kiểm soát thị trấn Vidattaltivu ngày hôm nay. Thị trấn ven biển này là căn cứ chính của cánh hải quân của phe nổi dậy.

Các giới chức bộ quốc phòng nói rằng đây là lần đầu tiên trong hơn 20 năm chính phủ kiểm soát được khu vực này.

Trong quận Batticaloa ở miền đông, cảnh sát nói rằng nhiều xương người đã được dân chúng phát giác trong lúc đào giếng. Cảnh sát nói rằng họ không rõ đây có phải một ngôi mộ tập thể hay không và đang tiến hành một cuộc điều tra.

Chính phủ Sri Lanka đã chiếm lại miền đông từ tay phiến quân Tamil trong thời gian gần đây.

Phe Hổ tamil đã chiến đấu từ năm 1983 để đòi thành lập một quốc gia cho người Tamil ở miền đông và miền bắc Sri Lanka. Cuộc xung đột đã gây tử vong cho hơn 70,000 người.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG