Cảnh sát Việt Nam bắt giữ một phụ nữ Việt mang quốc tịch Úc về tội vận
chuyển ma túy, nâng số người Úc bị bắt giữ tại Việt Nam về những tội
liên quan tới ma túy lên 5 người trong vòng hơn một tháng.
Theo
hai thông tấn xã AP và DPA, ông Lý Đại Bàng, người cầm đầu lực lượng
chống ma túy tại Thành Phố Hồ Chí Minh, cho hay Nguyễn Thanh Huyền, 22
tuổi, bị bắt tại sân bay Tân Sơn Nhất ở thành phố này tối Chủ Nhật sau
khi nhân viên hải quan khám xét thấy 73 gram heroin dấu trong quần lót.
Ông
Bàng cho biết bị can đang trên đường bay từ Hà Nội về Sydney qua ngả
Thành Phố Hồ Chí Minh. Tin của AP nói rằng hôm thứ Ba cả phía cảnh sát
Việt Nam lẫn phía nhân viên Lãnh Sự Quán Úc tại Thành Phố Hồ Chí Minh
đều không bình luận gì về tin này.
Trong chuyến viếng thăm Việt
Nam hồi đầu tháng, Bộ Trưởng Ngoại Giao Úc Stephen Smith đã kêu gọi
chính phủ Việt Nam khoan hồng cho hai người Việt mang quốc tịch Úc bị
tuyên án tử hình tại Việt Nam về tội vận chuyển ma túy.
Tháng
trước, cảnh sát tại Thành Phố Hồ Chí Minh bắt giữ 4 phụ nữ Việt mang
quốc tịch Úc khác cũng về tội vận chuyển ma túy. Ông Bàng của lực lượng
chống ma túy tại Thành Phố Hồ Chí Minh nói rằng nhờ việc trao đổi tin
tức với nhà chức trách Úc, Việt Nam giờ đây có khả năng phát giác thêm
nhiều vụ vận chuyển ma túy có sự can dự của công dân Úc.
Ít
nhất đã có 4 người Việt mang quốc tịch Úc bị Việt Nam kết án tử hình về
tội vận chuyển ma túy và sau đó bản án được ân giảm theo lời yêu cầu
của chính phủ Úc . Úc hủy bỏ án tử hình từ năm 1973.
Trước
nay, Việt Nam chưa xử tử một công dân Úc nào về những tôi liên quan tới
ma túy. Việt Nam là một trong vài nước có những luật lệ ma túy khắt khe
nhất thế giới. Sở hữu, vận chuyển hoặc buôn bán từ 600 gram heroin hoặc
20 kilô thuốc phiện trở lên là có thể bị kết án tử hình.
Trong
năm 2008, tòa án Việt Nam đã kết án tử hình ít nhất 28 người, trong có
13 người về những tội liên quan tới ma túy. Tin AP nói rằng khoảng
200,000 người Việt đã đến định cư tại Úc kể từ khi cuộc chiến tranh
Việt Nam kết thúc năm 1975.
Đọc nhiều nhất
1