Mặc dù tỷ lệ phát triển kinh tế trì trệ, số lượng xe hơi bán ra tại
Việt Nam trong 6 tháng đầu năm nay đã tăng gần gấp 3, so với cùng thời
gian này năm ngoái.
Theo tin của Reuters và AFP, Hiệp Hội Các
Nhà Sản Xuất Xe Hơi tại Việt Nam hôm thứ Ba cho hay số lượng xe bán ra
trong 6 tháng đầu năm nay tăng 141%, so với một năm trước đây, lên
68,609 xe, kể cả xe nhà, xe buýt và xe vận tải.
Trong bản
tường trình hàng tháng, hội cho biết số xe bán ra trong tháng 6 vừa rồi
nhiều hơn số của tháng 6 năm 2007 tới 60%, lên 9,749 xe. Tuy nhiên số
xe bán ra trong tháng 6 lại ít hơn số bán ra trong tháng Năm 15% vì
chính phủ tăng thuế để ngăn chặn đà nhập khẩu.
Tỷ lệ phát
triển kinh tế của Việt Nam đã trì trệ trong 6 tháng đầu năm nay, xuống
khoảng 6,5%, so với 7,91% của 6 tháng đầu năm 2007.
Hãng
Toyota của Nhật dẫn đầu trong số 12 công ty nước ngoài, bán được 12,510 xe từ tháng Giêng tới tháng 6, tăng 56% so với cùng thời gian
này năm ngoái.
Công ty nội địa Vinamotor bán được 14,594 xe và
công ty nội địa khác là Trường Hải bán được 11,295 xe. Tin của
Reuters cho hay chính phủ dự trù tăng thuế đăng bộ từ 5% lên 15% trong
năm nay và cũng đang suy tính tăng thêm thuế để làm giảm nạn kẹt xe.
Giới
bán xe cho rằng chính sự kiện này đã làm giới tiêu thụ đổ xô nhau đi
mua xe trước khi chính phủ tăng thuế. Trước đây, chính phủ đã tăng thuế
nhập khẩu xe hơi từ 70% lên 83%. Theo những số liệu của chính phủ, số
xe hơi nhập khẩu trong 6 tháng đầu năm nay đã tăng 247%, lên 1 tỷ 600
ngàn đô la, với số lượng xe hơi dược lắp ráp toàn bộ tăng hơn 400%, lên
42,000 xe.
Tin của AFP cho hay Viet Nam đang phải vật lộn với tỷ lệ lạm phát hai con số và mức thâm hụt ngày càng gia tăng.
Thủ
Tướng Nguyễn Tấn Dũng đã kêu gọi các cơ quan nhà nước hạn chế việc nhập
khẩu xe hơi để hạ giảm mức thâm hụt mậu dịch lên tới 14 tỷ 800 triệu đô
la trong 6 thàng đầu năm nay.
Đọc nhiều nhất
1