Truyền thông chính thức của Miến Điện đã bác thắng lợi trong cuộc bầu
cử năm 1990 của đảng đối lập do bà Aung San Suu Kyi lãnh đạo, gọi kết
quả này là vô hiệu lực.
Một tờ nhật báo của nhà nước đã cho
đăng một bài bình luận hôm chủ nhật, nói rằng việc thông qua bản sơ
thảo hiến pháp của phe quân nhân mới đây trong một cuộc trưng cầu dân ý
cho thấy người dân Miến không còn chú ý gì đến kết quả cuộc bầu cử năm
1990 nữa.
Tờ nhật báo này nói rằng Liên Minh Toàn Quốc Đấu
Tranh cho Dân Chủ cần phải chuẩn bị cho các cuộc bầu cử mới vào năm
2010 thay vì cứ bám lấy kết quả của cuộc bầu cử năm 1990.
Đảng
đối lập đã thắng trong cuộc bầu cử năm 1990 với số phiếu áp đảo nhưng
phe quân nhân từ chối không chịu công nhận kết qủa đó.
Phe
quân nhân Miến Điện nói rằng trong cuộc trưng cầu dân ý vào tháng 5, có
92% cử tri ủng hộ bản tân hiến pháp khiến cho họ càng có lý do vững
chắc để tiếp tục nắm quyền. Đảng đối lập đã bác bỏ kết quả đó, tố cáo
phe quân nhân gian lận phiếu.
Hôm chủ nhật, Tổng thống George
Bush đã nhắc lại lời kêu gọi giới quân nhân cầm quyền ở Miến trả tự do
cho bà Aung San Suu Kyi, lãnh tụ đối lập từ lâu này vẫn bị quản thúc
tại gia.
Đọc nhiều nhất
1