Đường dẫn truy cập

Phe đối lập Malaysia quyết mở cuộc tụ họp phản đối giá xăng dầu


Lực lượng đối lập tại Malaysia cho hay: họ có ý định tiến hành một cuộc tụ họp để phản đối quyết định tăng giá xăng dầu mới đây, bất chấp lời cảnh cáo của nhà hữu trách.

Cuộc tụ họp này được dự trù tổ chức vào ngày Chủ Nhật này tại một vận động trường gần Kuala Lumpur.

Chính phủ đã cấm tổ chức các cuộc tụ họp đông đảo và các viên chức cảnh sát đã tuyên bố là sẽ có hành động cứng rắn đối với bất cứ công dân Malaysia nào tham gia cuộc tụ họp này.

Chính phủ của Thủ Tướng Abdullah Ahmad Badawi đã cho tăng giá xăng dầu lên 41% hồi tháng trước khơi mào cho những lời chỉ trích của công chúng và những cuộc biểu tình phản đối của phe đối lập.

Trong khi đó, một thám tử tư đã rút lại một tuyên bố cáo buộc Phó Thủ Tướng Najb Razak là có nhúng tay vào vụ mưu sát một phụ nữ Mông Cổ năm 2006.



Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG