Đường dẫn truy cập

EU, Nga mở vòng hội đàm đầu tiên về hiệp định hợp tác


Các giới chức Liên Hiệp Âu Châu và Nga đã mở vòng hội đàm đầu tiên của họ về một hiệp định hợp tác mới để thay thế một hiệp định đã mãn hạn hồi năm ngoái.

Đại sứ Nga tại Liên Hiệp Âu Châu Viktor Chizhov, và giới chức tương nhiệm của Liên Hiệp Âu Châu Eneko Landaburu, đã nói với các nhà báo tại Brussels rằng, các ông hy vọng là hiệp định mới quy định các vấn đề như là thương mại, hợp tác về năng lượng, những sáng kiến chung về tư pháp và các cuộc đối thoại trong lãnh vực văn hóa.

Nhưng các giới chức vừa kể nhấn mạnh rằng hai phía không đưa ra một kỳ hạn chót để đạt được hiệp định này. Nhà ngoại giao Nga này nói rằng, việc đưa ra kỳ hạn chót chỉ gây phương hại cho tiến trình đàm phán.

Các thương thuyết gia Liên Hiệp Âu Châu muốn Nga mở khu vực năng lượng rộng lớn cho các nhà đầu tư Âu Châu, trong khi Nga thì muốn các nhà đầu tư của họ được tham gia đầu tư vào mạng lưới phân phối dầu hỏa và khí đốt tại Âu Châu.


Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG