Đường dẫn truy cập

Nga đánh thuế lợi tức 24% đối với các tổ chức phi lợi nhuận


Thủ Tướng Nga Vladimir Putin đã tiến hành việc đánh thuế lợi tức 24% đối với các tổ chức phi lợi nhuận, trong đó có cả những tổ chức nổi tiếng như Chữ Thập Đỏ và Quỹ Dã Sinh Thế Giới.

Hôm qua, báo chí Nga đưa tin rằng ông Putin đã ký một sắc lệnh rút quy chế phi lợi nhuận của hầu hết các tổ chức phi chính phủ nước ngoài hoạt động tại Nga.

Các thành viên của những tổ chức phi chính phủ đã chỉ trích hành động vừa kể mà một số người coi như nằm trong khuynh hướng chống Tây Phương ngày càng gia tăng tại Nga.

Trong số 101 tổ chức phi chính phủ hoạt động tại Nga chỉ còn 12 tổ chức được giữ nguyên quy chế miễn thuế.

Các tổ chức từ thiện và các tổ chức phi chính phủ khác sẽ phải trả thuế đánh trên trên những khoản tặng dữ mà họ nhận được.



Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG