Đường dẫn truy cập

Bắc Triều Tiên muốn nhận được viện trợ trước khi tiếp tục đàm phán


Bắc Triều Tiên tuyên bố rằng họ sẽ không tham dự thêm các cuộc đàm phán về các hoạt động hạt nhân của họ cho tới khi nào những quốc gia khác tham gia hội nghị làm tròn nghĩa vụ theo hiệp định đạt được hồi năm ngoái.

Bộ Trưởng Ngoại Giao của chế độ cô lập này đã đưa ra một tuyên bố ngày hôm nay nói rằng họ đã hết sức tôn trọng hiệp định khi đưa ra một bản kê khai chờ đợi từ lâu về chương trình hạt nhân của họ.

Sau khi đưa ra bản kê khai vừa kể, chính phủ Bình Nhưỡng đã có hành động kế tiếp là phá hủy tháp làm nguội tại cơ sở hạt nhân Yongbyon trước ống kính của các đài truyền hình nước ngoài.

Bắc Triều Tiên đã đồng ý đưa ra bản kê khi về chương trình hạt nhân của họ trong một hiệp định với Trung Quốc, Nga, Nhật Bản, Hoa Kỳ và Nam Triều Tiên.

Để đổi lại, năm nước vừa kể đã hứa cung cấp năng lượng và các phúc lợi tài chánh cho Bắc Triều Tiên.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG