Đường dẫn truy cập

Tỉnh trưởng Karbala lên án hoạt động quân sự của Hoa Kỳ


Tỉnh trưởng tỉnh Karbala tại Iraq lên án hoạt động quân sự của Hoa Kỳ đã vi phạm chủ quyền của Iraq khi họ thực hiện một vụ đột kích giết chết một thân nhân của thủ tướng Nouri al-Maliki.

Binh sỹ Mỹ, được trực thăng yểm trợ, đã đột kích vào thị trấn Hindiyah gần thành phố linh thiêng Karbala sáng thứ sáu, giết chết một nhân viên bảo vệ có liên hệ huyết thống với Thủ tướng Maliki.

Tỉnh trưởng tỉnh Karbala nói rằng Hoa Kỳ đã vi phạm hiệp định chuyển quyền kiểm soát tỉnh này về cho Iraq.

Binh sỹ Hoa Kỳ nói rằng họ đã bắn người bảo vệ này để tự vệ sau khi thấy anh ta chạy ra khởi tòa nhà trong tay cầm khẩu AK-47 như thể sắp nổ súng.

Quân đội Hoa Kỳ nói rằng họ hết sức tiếc về vụ này và đang cho điều tra.

Trong một diễn biến khác, một quả bom đã giết chết 7 cảnh sát viên Iraq trong thị trấn Duluiya ở miền trung bắc Iraq hôm chủ nhật.


Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG