Một phúc trình về kinh tế mới đây cho thấy Hồng Kông và Singapore dẫn
đầu thế giới trong bảng xếp hạng về các hoạt động ngoại thương.
Lần
đầu tiên, phúc trình về việc mở rộng thương mại toàn cầu do Diễn đàn
Kinh tế Thế giới vừa phổ biến hôm thứ Tư vừa qua đã xếp hạng 118 nền
kinh tế xét theo các chính sách thương mại toàn cầu.
Theo bản
phúc trình thì Singapore và Hồng Kông được xếp đầu bảng là do chính
sách mở cửa thị trường và tốc độ thông quan hàng hóa. Hai nền kinh tế
này cũng được đánh giá cao về môi trường kinh doanh an toàn, hệ thống
viễn thông và giao thông vận tải.
Các quan chức của Diễn đàn
Kinh tế Thế giới nói rằng các quốc gia nên tham khảo chi tiết của phúc
trình này để rút ra những kinh nghiệm cho các chính sách thương mại
toàn cầu.
Thụy Điển, Na-uy, và Canada được xếp vào tốp 5 nước đầu bảng.
Phúc
trình này xếp Nhật Bản hạng thứ 13 vì các quy định gây trở ngại cho
hoạt động đầu tư nước ngoài và gây khó khăn cho việc thuê mướn người
lao động nước ngoài.
Nền kinh tế lớn nhất thế giới là Hoa Kỳ xếp hạng thứ 14 trên danh sách của phúc trình này.
Đọc nhiều nhất
1