Giới chức của Liên Hiệp Quốc đặc trách phối hợp các nỗ lực chấm dứt sự
lây truyền bệnh cúm gia cầm David Nabarro nói rằng đang có tiến bộ.
Nhưng ông Nabarro cho rằng vẫn còn hiểm họa. Từ văn phòng tin tức của
Đài VOA tại New York, phái viên Barbara Schoetzau gởi về bài tường
thuật của thực tập sinh Maha Saad sau đây.
Ông Nabarro nói
rằng tình hình trên toàn cầu đang được cải thiện nhờ tăng cường việc đề
cao cảnh giác. Ông nói các quốc gia đã đầu tư nhiều vào phương pháp
chăn nuôi gia cầm để giảm thiểu mối đe doạ của bệnh cúm gia cầm. Ông
Nabarro cũng dẫn chứng sự hiểu biết ngày càng nhie về mối liên hệ giữa
những căn bệnh của súc vật và người
Ông Nabarro nói: “Đã có
một sự ứng phó đặc biệt trên toàn cầu đối với bệnh cúm gia cầm. Virus
cúm gia cầm có khả năng gây bệnh cao hiện nay có vẻ như đã được kiểm
soát tương đối tốt. Nhưng chưa phải là hoàn hảo. Virus này có thể quay
trở lại bất cứ lúc nào nếu như chúng ta không cảnh giác, nhưng tôi cho
rằng công tác đang đượcxúc tiến tốt đẹp.”
Ông Nabarro khen
ngợi mọi nỗ lực khác nhau của các chính phủ trên thế giới nhằm phòng
chống virus này. Ngoài ra, ông Nabarro nói rằng phần đóng góp của các
công ty dược phẩm đang giúp xây dựng một kho dự trữ loại vắc xin trên
toàn cầu đề phòng trong trường hợp xảy ra một đại dịch cúm gia cầm.
Ông
Nabarro nói: “Chúng tôi cảm thấy rằng cần phải cẩn thận tiếp tục chuẩn
bị đề phòng, đặc biệt khi các nghiên cứu về gien của loại virus cúm gà
hiện nay cho thấy rằng nó vẫn tiếp tục phát triển.”
Mặc dù tình hình chung đã được cải thiện, ông Nabarro cho rằng căn bệnh nầy vẫn còn hoành hành ở 5 quốc gia.
Ông
Nabarro nói: “Ngay đầu năm nay, chúng ta vẫn còn thấy những cơn bột
phát bệnh cúm gia cầm trong số các đàn gia cầm, nhưng đặc biệt là ở
những nước mà loại virus này đã thâm căn. Đó là Indonesia, Việt Nam,
Bangladesh, Ai Cập. Trong năm nay chúng ta thấy có một số vụ bộc phát
đặc biệt nghiêm trọng tại Ấn Ðộ.”'
Ông Nabarro hối thúc các quốc gia có những biện pháp chuẩn bị đề phòng dịch bệnh.