Đường dẫn truy cập

Cao ủy Nhân quyền LHQ lên án bạo động ở Zimbabwe


Người đứng đầu Ủy ban Nhân quyền Liên hiệp quốc bà Louise Arbour lên án các vụ bạo động bột phát ở Zimbabwe từ sau cuộc bầu cử hôm 29 tháng Ba.

Trong một tuyên bố đưa ra hôm thứ Tư, Cao ủy Nhân quyền Liên hiệp quốc nói rằng bà cảm thấy chấn động bởi những tin tức cho biết lại có thêm thi hài của các nhà hoạt động chính trị được tìm thấy ở Zimbabwe trong mấy ngày gần đây.

Hôm thứ Ba, ứng cử viên Tổng thống của phe đối lập, ông Morgan Tsvangirai nói với các phóng viên báo chí rằng trên 50 người đã bị thiệt mạng trong các vụ bạo động chính trị từ sau bầu cử. Và mấy ngàn người đã phải chạy đi lánh cư.

Trong bản tuyên bố, bà Arbour lên án các vụ giết người, cũng như tình trạng sách nhiễu các tổ chức phi chính phủ và các nhà hoạt động cho nhân quyền, vẫn tiếp diễn.

Bà kêu gọi nhà cầm quyền Zimbabwe điều tra và truy tố những kẽ chịu trách nhiệm gây ra các vụ bạo động và tiến hành các bước bảo vệ cho tất cả các công dân không bị tấn công thêm nữa.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG