Đường dẫn truy cập

Ca sĩ Usher


Usher vừa là ca sĩ, vũ sư và là tài tử, từng đoạt 5 giải Grammy âm nhạc cao quí của Hoa Kỳ. Tên thật là Usher Raymond đệ tứ, tức là tên đời thứ tư trong gia đình sinh năm 1978, sinh ra từ thành phố Chattanooga thuộc tiểu bang Tennessee, và là người Mỹ gốc Phi châu. Nhờ tham gia ban hợp xướng nhà thờ từ nhỏ, Usher được mọi người khen tặng có giọng hát hay. Khi lớn lên, cả gia đình quyết định dọn sang thành phố Atlanta ở Georgia với hy vọng giúp Usher tìm được hy vọng vào dòng chính. Năm 1992, khi lên 14 tuổi, Usher ghi danh tham dự kỳ thi tuyển lựa ngôi sao, còn gọi là Star Search và được đại diện của hãng đĩa nổi tiếng LaFace ghi nhận và ký ngay hợp đồng thu âm. Hai năm sau, những bài hát của Usher lần lượt được giới thiệu ra công chúng. Vào thời gian này, Usher vừa học phổ thông vừa học nhảy để quen với các buổi trình diễn rất cần thiết để thu hình. Năm 1994 cũng là năm đĩa hát mang tên Usher ra đời

LOVE WAS HERE

Nhạc phẩm Love Was Here, Tình yêu từng ở nơi đây qua phần trình bày của Usher, trích từ đĩa hát đầu tay của anh phát hanh năm 1994. Trong lúc học nhảy, Usher quen một người bạn tên Jermaine Dupri, cả hai cùng hợp tác để thu nhiều bài hát mới trong đĩa My Way, phát hành năm 1997. Bài hát đầu tiên trong đĩa mang tên “You Make Me Wanna” em làm tôi muốn...đã đứng trên đầu bảng xếp hạng thể nhạc R&B đến 71 tuần và đạt thành công rực rỡ. Những bài hát trong đĩa lần lượt nhảy lên bảng xếp hạng. Tên tuổi của Usher năm 1997 đã khởi sự được nhiều người biết đến. Nhờ những bước nhảy độc đáo, Usher được các đàn chị chọn mở đầu chương trình biểu diễn của họ, từ Mary J. Blige đến Janet Jackson, với tính tình dễ thương, Usher được lòng của các ca nhạc sĩ chung quanh.

SUPERSTAR

Nhạc phẩm cũ được Usher thu lại mang tên Superstar hay siêu sao. Với khuôn mặt bảnh trai và tên tuổi đang lên, Usher được đài truyền hình mời đóng kịch dành cho thiếu niên mang tên Moesha, và năm 1998 anh được mời đóng phim The Faculty. Liên tục tháng năm sau đó, ngoài hoạt động trong phòng thu âm, trình diễn trên sân khấu, Usher còn dành nhiều thì giờ để đóng phim. Vào tháng 8 năm 2001, anh phát hành đĩa hát thứ ba trong đời. Mới đầu đặt tên là All About U, tất cả vì em, nhưng không đạt sự thành công như mong đợi nên hãn gđĩa đã giữ lại để tìm một tên mới. Usher chọn ngày phát hành là 7 tháng 8 2001 và đặt tên đĩa là 8701. Bài hát Can U Help Me, anh giúp tôi được không, thể hiện khả năng thanh nhạc của Usher nhất

CAN U HELP ME

Nhạc phẩm Can U Help Me, trích từ đĩa hát thứ ba do Usher trình bày. Đĩa hát này đã dành cho Usher giải Grammy đầu tiên đối với giọng ca nhạc R&B của người Mỹ gốc phi châu hay nhất trong năm. Đến năm 2004 Usher phát hành đĩa hát thứ tư đặt tên là Confessions hay những lời thú tội. Các bài hát trong đĩa một lần nữa đoạt được sự thành công mỹ mãn, trong vòng tuần lễ đầu tiên, hơn 1 triệu đĩa bán ra đứng kỷ lục trong 13 năm. Bài hát Seduction hay quyến rũ đặc biệt được mọi người ưu thích...

SEDUCTION

Nhạc phẩm Seduction hay quyến rũ qua tiếng hát của Usher, trích từ đĩa hát Confessions phát hành năm 2004. Đây cũng là đĩa hát thành công nhất của Usher trong năm nhận được 4 giải American Music Awards, 11 giải Billboard Music Awards và 2 giải MTV Châu Âu. Sang đến năm 2004, đĩa hát Confessions nhận thêm giải Grammy dành cho bài hát song ca hay nhất với bài “My Boo” với nữ ca sĩ Alicia Keys. Chữ Boo là tiếng lóng, có nghĩa là người yêu bé bỏng của tôi. Đài truyền hình MTV đã chiếu nhiều lần đoạn băng bài hát này với hình ảnh của nữ ca sĩ Alicia Keys gợi cảm, hai người hát chung rất hợp

My Boo

Nhạc phẩm My Boo qua phần song ca của Usher và Alicia Keys trong đĩa Confessions năm 2004 được thu hình. Chữ Boo là tiếng lóng, có nghĩa là người yêu bé bỏng của tôi. Usher chuẩn bị ra mắt đĩa hát mới nhất mang tựa đề Here I Stand vào ngày 27 tháng 5 này. Cách đây không lâu đã có một bài hát lọt lên internet nhưng không gây ảnh hưởng đến việc ra mắt này.


Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG