Đường dẫn truy cập

Hoa Kỳ: Al-Qaida tái thiết lập tại các vùng bộ tộc hẻo lánh ở Pakistan


Hoa Kỳ nói rằng al-Qaida đã tái thiết lập một số khả năng hoạt động trước ngày 11 tháng 9 năm 2001 của họ tại các vùng bộ tộc hẻo lánh ở Pakistan.

Trong bản phúc trình hàng năm về khủng bố trên thế giới, Bộ ngoại giao Hoa Kỳ nói rằng al-Qaida đã khai thác tình trạng bất ổn trong vùng biên giới giữa Afghanistan và Pakistan cũng như cuộc ngưng bắn do Islamabad làm trung gian có hiệu lực trong nửa đầu của năm 2007.

Bộ ngoại giao Hoa Kỳ nói rằng al-Qaida đã tìm kiếm các vũ khí có sức tàn phá qui mô để gây ra những thiệt hại tối đa đối với bất cứ ai cản trở họ.

Bộ ngoại giao cho biết al-Qaida và các mạng lưới hợp tác với họ vẫn còn là mối đe dọa khủng bố lớn nhất đối với Hoa Kỳ và các nước đồng minh trong năm 2007.

Tại Afghanistan, phúc trình của Bộ ngoại giao nói rằng Taliban vẫn là một mối đe dọa, cũng như các nhóm nổi dậy và các tổ chức tội phạm mà một số được biết là có liên hệ với al-Qaida và những kẻ bảo trợ khủng bố ở nước ngoài.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG