Đường dẫn truy cập

Nhà hóa học Thụy Sĩ khám phá ra chất LSD qua đời, thọ 102 tuổi


Nhà hóa học người Thụy Sĩ khám phá chất LSD gây ảo giác đã qua đời, thọ 102 tuổi.

Ông Albert Hofmann từ trần hôm thứ ba tại nhà ông ở một ngôi làng gần thành phố Basel của Thụy Sĩ. Ông xác định chất LSD vào năm 1938 trong lúc nghiên cứu về các loại dược thảo cho một công ty hóa chất Thụy Sĩ.

Tuy nhiên, 5 năm sau đó ông Hofmann mới khám phá ra tác dụng gây ảo giác của chất này sau khi tay ông dính phải LSD trong phòng thí nghiệm.

Ông cho biết ông đã thấy xây xẩm ngay và sau khi đạp xe về nhà, ông đã trải qua điều mà ông gọi là những ảo giác tuyệt vời. Vài ngày sau đó, ông tự thí nghiệm với một liều lượng mạnh hơn và bị phản ứng dữ dội với những hình ảnh khủng khiếp xuất hiện trong đầu óc.

Ông Hofmann từng hy vọng là chất LSD có thể đóng góp cho công cuộc nghiên cứu y khoa. Tuy nhiên, chất này đã mau chóng trở thành một loạo ma túy được giới hippie của thập niên 1960 ưa chuộng.

Hoa Kỳ cấm dùng LSD vào năm 1966, và sau đó, những nước khác cũng có những lệnh cấm như thế.


Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG