Đường dẫn truy cập

Nhà hoạt động người Kampuchea đoạt giải thưởng về Quyền Trẻ Em


Một phụ nữ Kampuchia có nhiều hoạt động cứu vớt trẻ em khỏi cảnh nô lệ tình dục đã được trao giải thưởng về Quyền Trẻ Em.

Tổ chức bên Thụy Điển lập ra giải này biểu dương cô Somaly Mam về hành động dũng cảm, kiên trì nhằm giúp các trẻ em khỏi phải bị mang đem bán cho các nhà chứa.

Cô Somaly Mam đã trúng giải qua một bầu chọn trên Internet, với sự tham gia của khoảng 6 triệu trẻ em trên toàn thế giới.

Thông cáo của ban tổ chức nói rằng cô Somaly Mam đã giúp xây những nhà tạm trú an toàn cho các bé gái sắp sửa bị biến thành những nô lệ tình dục. Tại các nhà tạm này, các em được nuôi ăn và học hành.

Thông cáo cũng cho biết, bản thân cô Somaly Mam cũng bị bán làm nô lệ tình dục khi cô còn bé; và cách đây 2 năm, người con gái 14 tuổi của cô cũng bị bắt cóc, hãm hiếp và đem bán cho một nhà chứa.

Cùng nhận giải thưởng lần này với cô còn có một nhà hoạt động xã hội người Peru và một nhà hoạt động xã hội người Mỹ.

Cả 3 sẽ chia nhau món tiền thưởng là 150,000 đôla.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG