Đường dẫn truy cập

Chính phủ miền nam Sudan rút khỏi cuộc kiểm tra dân số


Đảng cầm quyền tại Sudan đã yêu cầu chính quyền khu vực miền nam đảo ngược quyết định chống lại việc tham gia một cuộc kiểm tra dân số quan trọng trong nước dự định trong tháng này.

Đảng Quốc Đại Sudan đã đưa ra lời kêu gọi sau một phiên họp khẩn cấp dưới sự chủ tọa của Tổng thống Sudan Omar al-Bashir hồi khuya hôm qua.

Cuộc kiểm tra dân số có mục đích giúp quyết định việc nam và bắc bộ Sudan sẽ phân chia tài nguyên và quyền lực ra sao sau khi kết thúc cuộc nội chiến kéo dài 21 năm.

Nam bộ Sudan nói rằng kết quả kiểm tra dân số sẽ có lợi cho miền bắc nếu như ước chừng 2 triệu người miền nam bị thất tán sống ở miền bắc không được đưa trở về nhà.

Các giới chức miền nam cũng nêu vấn đề cuộc tranh chấp biên giới bắc-nam, và việc không đưa ra các câu hỏi về sắc tộc và tôn giáo trong bản kiểm tra mà miền nam đã yêu cầu.

Bất đồng về sự hiện diện của binh sĩ, về thu nhập dầu khí, và các vấn đề khác đã gây căng thẳng cho Thỏa thuận Hòa bình toàn diện năm 2005 kết thúc cuộc nội chiến ở Sudan.

Các bên vẫn còn đặc biệt bất đồng về việc kiểm soát vùng Abyei giầu tài nguyên dầu khí.


Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG