Đường dẫn truy cập

Ông Raul Castro rút lại lệnh cấm dân Cuba mua hàng điện tử


Chủ Tịch Cuba Raul Castro đã rút lại lệnh cấm đã có từ lâu nay là không cho người dân bình thường được mua các mặt hàng điện tử như TV màn hình phẳng, xe gắn máy, và máy chơi đĩa DVD.

Hôm thứ Ba, người dân Cuba đổ xô đến các cửa hàng điện tử trong ngày đầu tiên được phép mở cửa để bán các món này.

Trước đây, chỉ có người nước ngoài mới được mua, người dân trong nước muốn có phải mua chợ đen.

Tin cho hay: ít nhất các máy chơi đĩa DVD bán trong các cửa hàng hôm thứ Ba rẻ hơn giá chợ đen. Nay mai có lẽ cũng cho bán máy tính và lò vi ba.

Các nhà phân tích nói rằng quyết định của Chủ Tịch nước Cuba nằm trong khuôn khổ của chính sách nới lỏng những hạn chế từ lâu nay của đảo quốc cộng sản.

Tuần trước, ông Raul Castro tuyên bố nay mai người dân thường có thể đăng ký mua điện thoại di động. Hôm thứ Hai, chính phủ nói rằng người dân trong nước bây giờ có thể thuê phòng tại các khách sạn chỉ dành cho người nước ngoài.

Thu nhập bình quân hàng tháng của người Cuba vào khoảng 20 đôla.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG