Đường dẫn truy cập

Ðảng Hòa Bình và Thịnh Vượng thắng lớn ở Bhuttan


Tại Bhutan, giới cử tri đã dùng lá phiếu của họ để giúp Đảng Hòa Bình và Thịnh Vượng đoạt được thắng lợi vẻ vang trong một cuộc bầu cử đã biến một chế độ quân chủ toàn trị thành một nền dân chủ.

Những kết quả sơ khởi do ủy ban bầu cử Bhutan đưa ra cho thấy Đảng Hòa Bình và Thịnh Vượng đã chiếm được 44 trong tổng số 47 ghế trong Hạ Viện.

Chính đảng đối nghịch, là Đảng Dân Chủ Nhân Dân, chỉ đoạt được vỏn vẹn 3 ghế. Tỷ lệ cử tri đi bầu khá cao, ở mức 79%.

Thủ lãnh của Đảng Hòa Bình và Thịnh Vượng, ông Jigmi Thinley, được coi là một nhân vật có thiện cảm với nền quân chủ và là người có triển vọng được chọn vào chức vụ Thủ Tướng.

Kết quả chính thức của cuộc bầu cử lịch sử này sẽ được loan báo trong ngày thứ Ba.

Các cuộc bầu cử diễn ra hôm thứ Hai là đoạn kết của một tiến trình do chính cựu Quốc Vương Bhutan đề nghị, để chấm dứt chế độ quân chủ đã ngự trị trên đất nước này trong suốt 100 năm qua.

Đương kim Quốc Vương Jigme Khesar Namgyal Wangchuck, năm nay 28 tuổi, là người đã lãnh đạo tiến trình đưa đất nước tiến tới dân chủ, mà chính phụ vương của ông đã đề nghị cách đây 2 thập niên.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG