Đường dẫn truy cập

Tổng Thống Pháp tuyên bố sẽ giảm bớt kho vũ khí hạt nhân


Tổng Thống Pháp Nicolas Sarkozy tuyên bố sẽ giảm bớt kho vũ khí hạt nhân nhưng vẫn duy trì một lực lượng phòng vệ hạt nhân mạnh mẽ.

Lên tiếng hôm thứ 6 nhân dịp làm lễ hạ thủy một chiếc tàu ngầm hạt nhân mới, ông Sarkozy cho hay: số vũ khí hạt nhân bị cắt giảm là những thứ được trang bị trên máy bay, kết quả là sẽ giảm 1/3, còn dưới 300 đầu đạn hạt nhân, tức là chỉ còn khoảng phân nửa so với thời kỳ Chiến Tranh Lạnh.

Tổng Thống Sarkozy cũng kêu gọi Hoa Kỳ, Canada và các nước khác phê chuẩn hiệp định cấm thử nghiệm hạt nhân. Ông cũng kêu gọi quốc tế mở đàm phán một hiệp định nhằm cấm sản xuất tên lửa địa-đối-địa tầm ngắn và tầm trung bình; và ông kêu gọi quốc tế đàm phán một hiệp định cấm sản xuất các vật liệu phân hạch cho các vũ khí hạt nhân.

Cùng lúc, Tổng Thống Sarkozy nhấn mạnh đến chuyện nước Pháp cần phải duy trì một lực lượng vũ khí hạt nhân mạnh mẽ, dùng để răn đe, bởi vì có nhiều nước, trong đó có Iran đang triển khai các chất liệu hạt nhân.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG