Đường dẫn truy cập

Thụy Sĩ ký hợp đồng mua khí đốt của Iran


Một công ty năng lượng của Thụy Sĩ vừa ký một hợp đồng trị giá lớn để mua khí đốt của Iran và sẽ bán lại cho Châu Âu.

Các quan chức chính phủ Thụy Sĩ nói rằng hợp đồng kéo dài 25 năm với giá trị có thể lên đến 13 tỉ đôla. Giá trị này phụ thuộc vào tình hình lên xuống của giá năng lượng.

Theo hợp đồng ký kết hôm thứ hai tại Tehran, thì Công Ty Xuất Khẩu Khí Đốt của nhà nước Iran sẽ bán cho công Ty EGL của Thụy Sĩ đến 5,5 tỉ mét khối khí đốt mỗi năm. EGL sẽ bán lại số khí đốt đó cho các khách hàng ở Châu Âu.

Bộ Trưởng Ngoại Giao Thụy Sĩ, bà Calmy-Rey, người đã chứng kiến lễ ký kết hợp đồng, nói rằng thỏa thuận này sẽ không vi phạm lệnh cấm vận của Liên Hiệp Quốc đối với Iran. Bà nói thỏa thuận này sẽ giúp Iran đa dạng hóa các hợp đồng cung cấp dầu khí.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG