Đường dẫn truy cập

Các chủ mỏ Trung Quốc dấu diếm thông tin về công nhân mất tích


Tân Hoa Xã cho hay: hai tai nạn hầm mỏ ở miền Đông Bắc khiến cho 27 thợ mỏ mất tích, nhưng các chủ hầm mỏ đã dấu diếm các thông tin này.
Tai nạn thứ nhất, xảy ra ngày 28 tháng 2 ở mỏ Dân Bảo thuộc tỉnh Hắc Long Giang.

Lúc ban đầu, ban quản lý mỏ nói chỉ có 2 thợ mỏ mất tích, nhưng sau khi có tin Nhà chức trách sẽ mở cuộc điều tra, ban quản lý mới nói là có 14 thợ mất tích.

Vụ thứ hai xảy ra ngày 5 tháng 3 ở mỏ Đại Nguyên cũng trong tỉnh Hắc Long Giang.

Lúc đầu, ban quản lý mỏ nói rằng tất cả công nhân đều bình yên sau khi có đám cháy; nhưng sau đó họ nhìn nhận là có 43 thợ mỏ bị kẹt trong đám cháy, cứu được 30 người, còn lại 13 người mất tích và xem như chết vì đám cháy phát ra nhiều hơi độc.

Năm ngoái, Trung Quốc có gần 4,000 thợ mỏ chết trong các tai nạn nghề nghiệp, con số này coi như giảm được 20% so với 1 năm trước đó.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG