Đường dẫn truy cập

Tổng Thống Chad sẵn sàng ân xá cho 6 nhân viên cứu trợ người Pháp


Tổng Thống Idriss Deby của Chad nói rằng ông sẵn sàng ân xá cho 6 nhân viên cứu trợ nhân đạo người Pháp bị kết tội tìm cách bắt cóc 103 trẻ em Châu Phi.

Hôm thứ Năm, ông Deby đã nói với một đài phát thanh Pháp rằng ông sẵn sàng ban hành lệnh ân xá nếu có lời yêu cầu của Pháp.

Một phát ngôn viên của Tổng Thống Pháp, ông David Matinon, hôm thứ Năm nói rằng về mặt pháp lý Tổng Thống Pháp không thể đưa ra một lời yêu cầu như vậy. Tuy nhiên Paris sẽ chuyển bất cứ lời yêu cầu ân xá nào của các nhân viên hoạt động nhân đạo cho nhà cầm quyền nước Chad.

Các luật sư của một số nhân viên hoạt động nhân đạo nói rằng họ đã làm đơn xin ân xá.

Cuối năm ngoái, 6 nhân viên cứu trợ nhân đạo này đã bị chính phủ Chad kết án 8 năm tù khổ sai về tội tìm cách đưa 103 trẻ em ở phía Đông nước Chad về Pháp.

Theo các nhân viên cứu trợ này thì họ tin rằng đây là những trẻ mồ côi tại Darfur.



Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG