Đường dẫn truy cập

Cảnh sát tịch thu hơn 40 tấn pháo lậu


Cảnh sát ở Việt Nam đã tịch thu hơn 40 tấn pháo lậu và bắt giam gần 500 người mua bán hoặc sử dụng pháo lậu trong tháng vừa qua.

Theo bản tin hôm thứ ba của hãng thông tấn Pháp, giới hữu trách Việt Nam đã cảnh cáo dân chúng về việc họ có thể bị bắt nếu đốt pháo để mừng Tết Mậu Tí.

Các lực lượng cảnh sát cơ động cũng đã đến làm việc ở các tỉnh Lạng Sơn và Quảng Ninh để ngăn chận nạn nhập lậu pháo nổ từ Trung Quốc.

Bản tin hôm thứ 3 của tờ Thanh Niên cho biết hồi đầu tuần này có hai người đã bị một tòa án ở Hà Nội tuyên án tổng cộng 7 năm tù về tội vận chuyển pháo nổ trái phép.

Giới hữu trách Việt Nam đã áp dụng lệnh cấm đốt pháo từ năm 1995.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG