Đường dẫn truy cập

Ông Karzai: Khủng bố vẫn là mối đe dọa lớn nhất đối với Afghanistan


Tổng Thống Afghanistan Hamid Karzai nói rằng chủ nghĩa khủng bố vẫn còn là một mối đe dọa lớn nhất mà nước này đang phải đối diện.

Ngỏ lời trước Quốc Hội Afghanistan vào lúc khai mạc khóa họp mới hôm thứ Hai, ông Karzai nói rằng sự hợp tác và ủng hộ của quốc tế là yếu tố then chốt để chống lại chủ nghĩa khủng bố.

Cũng theo lời nhà lãnh đạo Afghanistan thì cánh cửa của chính quyền vẫn còn để ngỏ cho những ai chấp nhận hiến pháp Afghanistan và muốn tham gia vào các nỗ lực tái thiết đất nước vốn đã bị chiến tranh tàn phá này.

Các ủy ban hòa giải của chính phủ đang giúp các tay súng trước đây trong hàng ngũ Taleban và các phần tử nổi dậy khác, có thể hội nhập vào xã hội và từ bỏ chủ nghĩa cực đoan, trong giai đoạn mà những cuộc tấn công của các phần tử tranh đấu đang gia tăng.

Tổng Thống Karzai cũng nói với các nhà lập pháp rằng số trẻ em tại miền Nam Afghanistan không được đi học đã gia tăng rất cao vì những vụ bạo động của các phần tử tranh đấu.

Ông ước tính rằng có khoảng 300 ngàn trẻ em đã không thể đến trường học, tức là tăng 50% so với năm ngoái.


Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG