Đường dẫn truy cập

TT Sri Lanka bênh vực việc hủy thỏa thuận ngưng bắn với phiến quân


Tổng thống Sri Lanka Mahinda Rajapakse cho biết ông không mưu tìm một giải pháp quân sự cho vụ xung đột sắc tộc với phe đòi ly khai đã kéo dài 25 năm, tuy chính phủ đã quyết định hủy bỏ một thỏa thuận ngưng bắn với phiến quân Hổ Tamil.

Ông nói thêm rằng cần có một giải pháp chính trị, nhưng chủ nghĩa khủng bố phải bị đánh bại trước đã.

Phát biểu tại một cuộc hội thảo ở Colombo hôm nay, ông Rajapakse nói rằng quyết định của chính phủ được đưa ra sau hai năm nhìn thấy phiến quân Tamil gia tăng những vụ tấn công nhắm vào thường dân.

Giao tranh đã leo thang ở Sri Lanka kể từ đầu tháng này sau khi chính phủ chính thức rút khỏi hiệp định ngưng bắn ký kết năm 2002.

Quân đội Sri Lanka nói rằng hơn 400 quân nổi dậy đã bị hạ sát trong hai tuần qua.


Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG