Đường dẫn truy cập

Pháp sẽ đình chỉ các quan hệ ngoại giao với Syria


Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy cho biết ông đang cho ngưng mọi tiếp xúc ngoại giao với Syria vì cuộc khủng hoảng chính trị tại Li Băng.

Hôm chủ nhật, tổng thống Sarkozy nói rằng chính phủ ông sẽ không tiếp xúc với syria nữa cho đến khi ông có được bằng chứng cho thấy là Damascus sẵn sàng để cho Li Băng chọn lựa tổng thống của họ bằng sự đồng thuận.

Tổng thống Sarkozy đã đưa nhận định trên đây với các thông tín viên tại Cairo sau khi họp với tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak.

Ông Mubarak đưa ra lời kêu gọi như tổng thống Pháp, yêu cầu Syria hãy dùng ảnh hưởng của họ để giúp giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị của Li Băng.

Li Băng đã không có được một vị tổng thống kể từ ngày 23 tháng 11 vì sự bế tắc giữa chính phủ thân tây phương của nước này với phe đối lập được Syria hậu thuẫn.

Vào thứ sáu tuần trước, quốc hội Li Băng đã hoãn lại cuộc biểu quyết chọn tổng thống đến lần thứ 11.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG