Đường dẫn truy cập

Hỏa hoạn phá hủy ngôi nhà thời thơ ấu của Tổng thống Bush


Giới chức tại Texas nói rằng một ngọn lửa phá hủy ngôi nhà thời thơ ấu của tổng thống Bush đã được dập tắt.

Ngôi nhà này tọa lạc trên nền của viện bảo tàng và thư viện do ông Bush cha, cựu tổng thống George H.W. Bush, sáng lập. Các giới chức nói rằng cổng vòm đằng trước của ngôi nhà chịu nhiều thiệt hại nhất trong vụ cháy sáng sớm hôm thứ Năm.

Chưa có nghi can nào được xác định trong vụ cố ý gây hỏa hoạn này.

Gia đình ông Bush đã chuyển đến một căn nhà nhỏ 2 phòng ngủ vào tháng 9 năm 1948 – nơi mà đương kim tổng thống Bush lúc đó 2 tuổi – đã sống cho tới tháng 4 năm 1949.

Căn nhà được hàng trăm tình nguyện viên sửa chữa lại vào năm 2004. Ngôi nhà được chuyển từ vị trí cũ sang nền của viện bảo tàng cũng trong cùng năm đó.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG