Đường dẫn truy cập

Các bộ trưởng miền nam Sudan sẽ tái tham gia chính phủ


Đảng chính ở miền nam Sudan cho biết các Bộ trưởng của họ sẽ tái tham gia chính phủ đoàn kết quốc gia, tuy chưa giải quyết xong vụ tranh chấp giữa hai miền nam bắc về qui chế của khu vực Abyei có nhiều dầu lửa.

Ông Pagan Amum, Tổng thư ký đảng Phong trào Giải phóng Nhân dân Sudan, loan báo quyết định vừa kể tại Khartoum hồi tối hôm qua.

Ông cho biết như thế sau cuộc họp với Tổng thống Omar Bashir và phó Tổng thống Salva Kiir, người đứng đầu chính phủ bán tự trị ở miền nam.

Ông Amum nói rằng đôi bên đồng ý giải quyết một số đòi hỏi quan trọng của Phong trào Giải phóng, kể cả việc đề ra thời biểu cho việc rút binh sĩ ra khỏi lãnh thổ của nhau và quản lý nguồn thu từ dầu lửa.

Tuy nhiên, lằn ranh phân chia vùng Abyei vẫn chưa giải quyết xong. Ông Amum cho hay: Tổng thống Bashir và phó Tổng thống Kiir sẽ tiếp tục thảo luận về vấn đề này và hy vọng có thể đạt được một giải pháp vào cuối tuần này.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG