Đường dẫn truy cập

Ba người ở VN bị tuyên án tù về tội tuyên truyền chống phá nhà nước


Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 3 đối tượng về tội tuyên truyền chống phá nhà nước.

Bản tin trên mạng của Vietnam.net thuật lại tin của thông tấn xã Việt Nam cho biết các đối tượng này bị xét xử về tội 'lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân', theo bộ luật hình sự.

Tòa đã tuyên phạt Nguyễn Văn Ngọc 4 năm tù giam, Trương Minh Nguyệt 4 năm tù và Trịnh Quốc Thảo 2 năm tù.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai, từ khoảng tháng 11 năm 2006 đến ngày 4 tháng 6 năm 2007, ba đối tượng vừa kể đã lợi dụng quyền tự do ngôn luận, tự do hội họp, lập hội móc nối với nhóm Nguyễn Trung Lĩnh ở Hà Nội và một số phần tử sống lưu vong ở nước ngoài để chống phá nhà nước.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG